Trung Quốc tiếp tục điều tàu tới đảo Senkaku/Điếu Ngư

Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết ngày 7/10, các tàu tuần tra của Trung Quốc lại vào vùng tiếp giáp lãnh hải xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku (Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư) ở Biển Hoa Đông. Đây là ngày thứ bảy liên tiếp Trung Quốc điều tàu vào khu vực này.

Theo nguồn tin trên, bốn tàu hải giám Trung Quốc đã đi vào vùng tiếp giáp lãnh hải, dải nước nằm ngay ngoài lãnh hải Nhật Bản, gần đảo Kuba thuộc quần đảo Senkaku, đồng thời thông báo qua radio với một tàu tuần tiễu thuộc Sở chỉ huy Lực lượng Bảo vệ bờ biển Vùng 11 đặt tại ở Naha (tỉnh Okinawa) rằng họ đang thực hiện các nhiệm vụ hợp pháp.

Ngoài ra, một tàu ngư chính của Trung Quốc cũng tiến vào vùng tiếp giáp lãnh hải gần đảo Uotsuri cũng thuộc nhóm đảo trên.


TTXVN/Tin tức
Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển tranh chấp với Nhật
Tàu Trung Quốc lại vào vùng biển tranh chấp với Nhật

Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết sáng 6/10, ba tàu ngư chính của Trung Quốc đã đì vào vùng biển gần quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Đây là ngày thứ năm liên tiếp tàu tuần tra Trung Quốc có mặt tại khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN