Trung Quốc rút quân khỏi khu vực Chumar của Ấn Độ

Theo tin trực tuyến của báo “Times of India”, binh sĩ Trung Quốc ngày 26/9 bắt đầu rút khỏi Chumar, thuộc khu vực Ladakh của Ấn Độ, sau khi các chỉ huy quân sự khu vực của hai nước tiến hành 3 cuộc họp để giải quyết bế tắc.

Các nguồn tin của quân đội Ấn Độ cho biết khoảng 750 binh sĩ Trung Quốc đã rút khỏi Chumar sau khoảng 2 tuần đóng trại tại đây.

Phát biểu sau cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tại New York, Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj cũng cho biết 2 nước đã giải quyết bế tắc tại khu vực biên giới Ladakh.

Hai bên đã nhất trí sẽ khôi phục hiện trạng như trước ngày 10/9 tại khu vực trên và Trung Quốc đồng ý sẽ rút hết quân vào ngày 30/9.


TN

Thế trận ngoại giao mới của Ấn Độ
Thế trận ngoại giao mới của Ấn Độ

Tháng 9 ghi dấu những chuyển động ngoại giao khá ấn tượng của chính quyền Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Trước tiên, đó là chuyến công du Nhật Bản của ông Modi, tiếp đó là trải thảm đỏ đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra cùng thời điểm Tổng thống Pranab Mukherjee thăm Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN