Trung Quốc: Quan hệ với Moskva không nhằm chống lại nước thứ 3

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh ngày 27/11 khẳng định các mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc dựa trên nguyên tắc bình đẳng, tin cậy và hữu nghị, không mang tính đối đầu, không nhằm chống lại bất kỳ nước thứ 3 nào. Đây chính là cơ sở để quan hệ hai nước không ngừng phát triển.

Bà Hoa Xuân Oánh. Ảnh: fmprc.gov.cn


Bà Hoa Xuân Oánh đưa ra bình luận trên sau khi có những thông tin cho rằng Moskva và Bắc Kinh có những động thái hướng tới việc thiết lập một "NATO phương Đông". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh Nga và Trung Quốc phát triển sự hợp tác tích cực trong các lĩnh vực khác nhau, có lợi cho cả hai nước, trong đó có lĩnh vực an ninh, góp phần đảm bảo hòa bình, ổn định trong khu vực cũng như trên thế giới.

Bà Hoa Xuân Oánh đồng thời tuyên bố Trung Quốc luôn phản đối việc xây dựng và mở rộng các nhóm quân sự cũng như phân chia khu vực ảnh hưởng.


TN (Theo VOR)

Mỹ-Nhật-Australia lập liên minh ‘tam giác sắt’ kiềm chế Trung Quốc thế nào?
Mỹ-Nhật-Australia lập liên minh ‘tam giác sắt’ kiềm chế Trung Quốc thế nào?

Mỹ, Nhật Bản và Australia thành lập liên minh “tam giác sắt” để chuyển đổi “chiến lược hai mỏ neo” ban đầu thành một “liên minh 3 quốc gia", chuyển trọng tâm chiến lược và thực hiện chính sách tái cân bằng tới châu Á-Thái Bình Dương của Washington và tạo ra một sự tích hợp về quân sự.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN