Trung Quốc lần đầu tiên dùng UAV giám sát thảm họa

Ngày 3/7, Không quân Trung Quốc đã điều 1 máy bay không người lái tới khu vực xảy ra trận động đất mạnh 6,5 độ ríchte vào sáng cùng ngày ở Khu tự trị dân tộc Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Tây Bắc nước này để làm nhiệm vụ giám sát. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc tuyên bố sử dụng máy bay không người lái vào mục đích như vậy.

Máy bay không người lái được thử nghiệm ở Thượng Hải hồi tháng 4. Ảnh: Reuters


Trong thông báo đăng trên trang web Bộ Quốc phòng, Không quân Trung Quốc cho biết máy bay trên được triển khai ngay sau khi xảy ra trận động đất và lực lượng này "đã nắm bắt kịp thời các nhu cầu cứu trợ thảm họa". Thiết bị này bay khoảng 100 phút trên khu vực xảy ra động đất, gửi về "những căn cứ khoa học" chính xác về tình hình dưới mặt đất.

Lực lượng cứu hộ và binh sĩ Trung Quốc khắc phục hậu quả động đất ngày 3/7. Ảnh: THX/TTXVN


Hiện Trung Quốc đang phát triển một chương trình máy bay không người lái đầy tham vọng để sử dụng cả trong nước lẫn phục vụ mục đích xuất khẩu. Đây là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội của Bắc Kinh.

TN (Theo Reuters)
Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên Hoàng Hải
Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên Hoàng Hải

Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) cho biết hải quân thuộc PLA đã tiến hành tập trận bắn đạn thật trên Hoàng Hải ngày 2/7.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN