Trung Quốc huấn luyện quân đội Pakistan dọc biên giới Ấn Độ


Hãng PTI ngày 15/11 đưa tin Trung Quốc đang huấn luyện binh sĩ Pakistan ngay ở biên giới Pakistan-Ấn Độ tại khu vực Jammu-Kashmir.

Một đơn vị Pakistan đang diễn tập. Ảnh: PTI.


Theo báo cáo của đơn vị tình báo thuộc Lực lượng an ninh biên giới Ấn Độ (BSF), binh sĩ lục quân Pakistan đang được huấn luyện kỹ thuật “xử lý vũ khí” tại địa điểm đối diện khu vực Rajouri thuộc biên giới quốc tế Ấn Độ-Pakistan.

Những thông tin ban đầu do BSF phân tích cho thấy các đơn vị lục quân Pakistan cũng được triển khai tại các đồn bán vũ trang của Lực lượng biên phòng Pakistan ở khu vực đối diện với Sriganganagar, thành phố nằm ở cực Bắc của bang Rajasthan, miền Tây Ấn Độ.

Ngoài ra, Pakistan còn lập một số đài quan sát mới dọc Abohar và Gurdaspur thuộc tỉnh Punjab, đồng thời đang lên kế hoạch triển khai các tay súng bắn tỉa và thiện xạ tại những vị trí và đồn bốt chiến lược nhằm vào binh sĩ và các căn cứ của Ấn Độ ở khu vực biên giới.

Một đội biệt động của Pakistan đã được triển khai tại một số vị trí dọc đường Biên giới quốc tế (IB) và Đường kiểm soát (LoC) giữa Pakistan và Ấn Độ.


T.N
Ấn Độ sẽ gửi thông điệp cứng rắn tới Trung Quốc
Ấn Độ sẽ gửi thông điệp cứng rắn tới Trung Quốc

Mối quan tâm của Ấn Độ đối với các động thái của Trung Quốc trên Biển Đông sẽ được thảo luận tại Hội nghị cấp cao ASEAN ở Myanmar.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN