Triều Tiên muốn lập nhiều đặc khu kinh tế

Ngày 5/6, Triều Tiên cho biết Quốc hội nước này hồi tháng trước đã thông qua luật cho phép thành lập thêm đặc khu kinh tế trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang tìm cách thu hút đầu tư nước ngoài vào nền kinh tế đang suy kiệt.

Tin trên Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) nêu rõ các đặc khu kinh tế mới được thiết lập nhằm phục vụ các ngành công nghiệp, nông nghiệp, du lịch và chế biến xuất khẩu, cũng như công nghệ và các lĩnh vực khác.

Cảng Rajin thuộc tỉnh Rason (Triều Tiên) được xây dựng hồi tháng 8/2012. Ảnh: Internet.


Theo KCNA, "các công ty, cá nhân và tổ chức kinh tế nước ngoài cũng như người Triều Tiên ở nước ngoài đều có thể đầu tư vào các khu kinh tế này. Nhà nước sẽ có ưu đãi trong hoạt động kinh tế cho các nhà đầu tư về sử dụng đất, thuê nhân công, thuế suất, ...", đồng thời hứa hẹn luật pháp Triều Tiên sẽ đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư cũng như hoạt động kinh tế và thu nhập của họ.

Tuy nhiên, KCNA nêu rõ luật mới không áp dụng đối với các đặc khu kinh tế đang vận hành như Rason, Hwanggumphyong và Wihwado, Kaesong và Núi Kumgang.


Luật trên được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng Un hồi năm ngoái chỉ thị xây dựng mỗi đặc khu kinh tế ở 9 tỉnh nước này, ngoài các khu hiện có.


Theo AFP
 Triều Tiên có thể khởi động lò phản ứng hạt nhân trong 1-2 tháng
Triều Tiên có thể khởi động lò phản ứng hạt nhân trong 1-2 tháng

Viện Mỹ-Triều Tiên tại Đại học Johns Hopkins ngày 3/6 cho biết CHDCND Triều Tiên có thể khởi động lò phản ứng sản xuất plutoni trong chỉ 1-2 tháng, điều có khả năng sẽ cho phép Bình Nhưỡng đẩy nhanh chương trình vũ khí hạt nhân của nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN