Tổng thư ký LHQ cảnh báo căng thẳng Syria - Thổ Nhĩ Kỳ 'cực kỳ nguy hiểm'

Phát biểu tại buổi khai mạc Diễn đàn Dân chủ Thế giới ngày 8/10, Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-Moon cảnh báo rằng tình trạng bạo lực leo thang dọc khu vực biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ và ảnh hưởng của cuộc xung đột ở Syria đối với Libăng là "cực kỳ nguy hiểm".

Binh sĩ và xe bọc thép của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực biên giới với Syria gần Akcakale ngày 7/10. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông Ban đã "bày tỏ lo ngại sâu sắc" về nguồn vũ khí vẫn tiếp tục được cung cấp cho cả lực lượng chính phủ lẫn phe đối lập Syria. Ông khẳng định cuộc khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông này đe dọa sự ổn định trong toàn khu vực, đồng thời cho rằng "một giải pháp chính trị" là "lối thoát duy nhất cho cuộc khủng hoảng hiện nay".

Trong một diễn biến khác, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho hay sáng sớm 8/10, một loạt sào huyệt của phiến quân ở các tỉnh Daraa và Homs cũng như ở thủ đô thương mại Aleppo đã bị nã pháo và xảy ra xô xát, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng.



TTXVN/Tin tức
Thổ Nhĩ Kỳ và Syria liên tiếp dùng hỏa lực đáp trả nhau
Thổ Nhĩ Kỳ và Syria liên tiếp dùng hỏa lực đáp trả nhau

Cuộc khủng hoảng Syria đã có dấu hiệu bắt đầu vượt ra khỏi biên giới quốc gia này sau khi hai nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ và Syria dùng hỏa lực đáp trả nhau trong 3 ngày liên tiếp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN