Tổng thống Iran công du châu Phi

Ngày 14/4, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad bắt đầu chuyến thăm chính thức ba quốc gia châu Phi là Niger, Ghana và Benin.


Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad. Ảnh: Internet.


Theo kế hoạch, ông Ahmadinejad sẽ có các cuộc trao đổi với những người đồng cấp ở ba quốc gia trên cũng như cùng ký kết các thỏa thuận mới tăng cường hợp tác kinh tế, chính trị. Tăng cường quan hệ và đầu tư được tập trung vào kinh tế, năng lượng, thương mại, văn hóa và du lịch.

Đây sẽ là chuyến công du châu Phi cuối cùng trong nhiệm kỳ Tổng thống sắp kết thúc của ông Ahmadinejad. Trước khi rời Tehran, Tổng thống Ahmadinejad nhấn mạnh mở rộng các quan hệ với châu Phi là một "chính sách mang tính nguyên tắc" đối với CH Hồi giáo Iran.

Từ lâu, Iran đã có quan hệ tốt đẹp và truyền thống với nhiều quốc gia ở châu lục này. Các quan chức Iran luôn nhấn mạnh Tehran sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực kỹ thuật, xây dựng và khoa học với các quốc gia châu Phi.

TXVN/Tin Tức
Iran kỷ niệm Ngày Cộng hòa Hồi giáo
Iran kỷ niệm Ngày Cộng hòa Hồi giáo

Cách đây đúng 34 năm, sau khi Cách mạng Hồi giáo Iran giành thắng lợi và lật đổ chế độ Shah thân Mỹ, người dân nước này đã bỏ phiếu với 98,2% ủng hộ thể chế Cộng hòa Hồi giáo. Kể từ đó, ngày 1/4 được gọi là Ngày Cộng hòa Hồi giáo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN