Tín hiệu xấu trong sứ mệnh Moskva của các nhà lãnh đạo châu Âu

"Nhật báo Phố Wall" (WSJ) ngày 6/2 dẫn lời một quan chức Phương Tây giấu tên cho biết Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc trao cho lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine lãnh thổ rộng hơn. 


Bà Merkel và ông Hollande đã bác đề xuất nhằm trao cho lực lượng ly khai ở Đông Ukraine quyền tự trị và vùng lãnh thổ lớn hơn.


Theo WSJ, bà Merkel và ông Hollande tới Moskva ngày 6/2 để thảo luận với ông Putin về đề xuất bí mật của ông nhằm trao cho lực lượng ly khai ở Đông Ukraine quyền tự trị và vùng lãnh thổ lớn hơn. Bà Merkel và ông Hollande đã bác đề xuất này và tới Moskva để đưa ra đề xuất của mình. Trong cuộc họp giữa 2 nhà lãnh đạo Tây Âu này với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko trước đó, Kiev cũng khẳng định các nhà lãnh đạo không thảo luận đề xuất của Tổng thống Putin.

Trước đó, phát ngôn viên của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết lãnh đạo 3 nước sẽ thảo luận những gì họ có thể làm để nhanh chóng chấm dứt nội chiến tại Đông Nam Ukraine.




TN
Lý do lãnh đạo Pháp, Đức tới Kiev, Moskva
Lý do lãnh đạo Pháp, Đức tới Kiev, Moskva

Báo Pháp "Le Nouvel Observateur" cho rằng Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức không muốn thông qua "kế hoạch quá mạo hiểm" của Mỹ nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN