Tìm thấy mảnh vỡ thứ hai nghi của MH370

Tân Hoa xã dẫn các nguồn tin địa phương ngày 2/8 cho biết mảnh vỡ thứ hai được cho là của máy bay MH370 đã được tìm thấy trên đảo Reunion - vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp tại Tây Ấn Độ Dương.

Các tình nguyện viên tìm kiếm thêm các mảnh vỡ trên bãi biển thuộc đảo Reunion.


Trong khi đó, đài BBC đưa tin mảnh vỡ trên là cửa sập của máy bay, được tìm thấy ở phía Nam thành phố St.Denis. Trên đó có chữ nước ngoài và có thể có vài hình minh họa.

Chỉ trước đó vài ngày, mảnh vỡ được cho là phần giáp với cánh của máy bay MH370 cũng đã được tìm thấy trên đảo Reunion. Mảnh vỡ này hiện đã được đưa về một phòng thí nghiệm đặc biệt ở thành phố Toulouse, miền Nam nước Pháp, để các chuyên gia tiến hành phân tích.

Công tác phân tích và thẩm tra sẽ được bắt đầu vào ngày 5/8. Kết quả cuộc điều tra sẽ làm sáng tỏ vụ mất tích của chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines ngày 8/3/2014 chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn trong hành trình từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh (Trung Quốc).


Sự biến mất của máy bay MH370 được cho là vụ mất tích bí ẩn nhất trong lịch sử hàng không thế giới.


TTXVN/Tin tức
Malaysia tuyên bố mảnh vỡ tại đảo Reunion là cánh Boeing 777
Malaysia tuyên bố mảnh vỡ tại đảo Reunion là cánh Boeing 777

Mảnh vỡ máy bay tìm thấy tại đảo Reunion của Pháp ở Ấn Độ Dương đã được nhận dạng là một phần của máy bay Boeing 777.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN