Tiêu chí hộ nghèo chưa phù hợp

Theo quy định hiện hành, hộ nghèo ở nông thôn có mức thu nhập bình quân từ 400.000 đồng/người/tháng trở xuống; ở thành thị có mức thu nhập từ 500.000 đồng/người/tháng trở xuống. Hộ cận nghèo ở nông thôn có mức thu nhập từ 401.000 - 520.000 đồng/người/tháng, thành thị từ 501.000 - 650.000 đồng/người/tháng. Tiêu chí xét hộ nghèo, cận nghèo hiện nay chỉ căn cứ chủ yếu vào thu nhập bình quân. Nhưng người nghèo thường gắn với phận làm thuê, làm mướn, thu nhập bấp bênh, cách tính hiện nay có quá nhiều bất cập và thiếu tính bền vững. Bởi làm thuê thì có việc mới có thu nhập, không có việc là không có thu nhập. Chính sách của chúng ta lại cứ đồng nhất, dẫn đến có hộ tháng này vừa thoát nghèo thì tháng sau đã tái nghèo. Ví như hộ có bốn người, hai vợ chồng đi làm thuê, tháng kiếm được hơn 2,5 triệu đồng. Như vậy, với thu nhập hơn 500.000 đồng/người/tháng thì họ không thuộc diện hộ nghèo. Nhưng tháng sau chỉ cần một người không có việc làm, thậm chí chỉ cần 5 - 10 ngày không ai thuê mướn là họ lại nghèo rồi. Như vậy, cách tính hộ nghèo, cận nghèo như hiện nay là không phù hợp với thực tiễn cuộc sống người dân. Theo tôi, cần điều chỉnh chính sách hộ nghèo một cách thoáng hơn, không chỉ căn cứ vào nội tại là về thu nhập mà phải tính đến yếu tố ngoài xã hội khác như: phải nuôi con cái học hành, bệnh tật kéo dài...


Ông Ngô Sol
(huyện Trần Văn Thời, Cà Mau)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN