Thái Lan nỗ lực lấy lại lòng tin của quốc tế

Ngày 9/3, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đã kêu gọi người dân Thái Lan hãy là "tai mắt" của lực lượng an ninh nhằm tăng cường lòng tin của quốc tế đối với nước này sau khi xảy ra vụ nổ thứ 2 tại thủ đô Bangkok chỉ trong vòng hơn 1 tháng.

Các nhân viên đội tháo gỡ bom làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ đánh bom bên ngoài ga tàu hỏa ở tỉnh Narathiwat, miền nam nước này ngày 8/3. Ảnh: AFP/TTXVN


Ông Prayuth nói với phóng viên: "Chúng tôi đã đề nghị người dân trở thành tai mắt của nhà chức trách vì an ninh phải được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi phải gây dựng lại lòng tin với người nước ngoài. Tôi sẽ không nhượng bộ những kẻ xấu". Trước đó, cảnh sát đã bắt giữ 3 nghi can trong vụ nổ lựu đạn vào đêm 7/3 bên ngoài Tòa án Hình sự Ratchadaphisek ở Bangkok.

Thái Lan hiện vẫn được đặt trong tình trạng thiết quân luật và giới lãnh đạo quân đội cho biết họ không có kế hoạch dỡ bỏ tình trạng này.


TN (Theo Reuters)
Thành viên chính quyền quân sự Thái Lan vẫn được hoạt động chính trị
Thành viên chính quyền quân sự Thái Lan vẫn được hoạt động chính trị

Thái Lan rút lại đề xuất cấm các thành viên trong chính quyền quân sự được tham gia chính trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN