Tàu Mỹ chở 550 lính thủy đánh bộ vào Vùng Vịnh

CNN đưa tin ngày 16/6, tàu USS Mesa Verde chở 550 lính thủy đánh bộ của Mỹ đã đi vào vùng Vịnh để sẵn sàng hỗ trợ trong trường hợp Mỹ quyết định giúp Chính phủ Iraq chiến đấu chống lực lượng phiến quân Hồi giáo dòng Sunni, lực lượng đã chiếm các khu vực rộng lớn ở miền Bắc Iraq.

Tàu USS Mesa Verde.



Trước USS Mesa Verde, tàu sân bay USS George H. W. Bush cũng đã được Lầu Năm Góc hôm 14/6 chỉ thị di chuyển vào vùng Vịnh. Tổng thống Barack Obama từng tuyên bố đang xem xét hành động quân sự để hỗ trợ nỗ lực của Chính phủ Iraq nhằm ngăn chặn tình trạng nổi dậy ở nước này.


T.N (Theo Reuters)
Mỹ điều tàu sân bay tới vùng Vịnh đối phó tình hình Iraq
Mỹ điều tàu sân bay tới vùng Vịnh đối phó tình hình Iraq

Ngày 14/6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đã hạ lệnh cho một tàu sân bay di chuyển vào vùng Vịnh để chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp Washington quyết định dùng đến phương án quân sự trong bối cảnh lực lượng phiến quân càn quét một loạt thành phố của Iraq và đe dọa cả thủ đô Baghdad.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN