Syria: Phiến quân chiếm thành phố cuối cùng tại tỉnh Idlib

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ngày 28/5, liên minh phiến quân do Mặt trận Al-Nusra – một nhánh của Al-Qaeda tại Syria - đã chiếm giữ Ariha, thành phố cuối cùng do chính quyền kiểm soát tại tỉnh Idlib, miền Tây Bắc Syria.

Các tay súng nhóm Ahrar al Sham và các đồng minh đã chiếm thành trì cuối cùng của chính quyền tỉnh Idlib. Ảnh: Reuters


Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman nói: "Jaish al-Fatah (Đạo quân Chinh phục - liên minh bao gồm Mặt trận Al-Nusra cùng các đồng minh) đã chiếm giữ hoàn toàn thành phố Ariha sau một cuộc tấn công chớp nhoáng, khiến lực lượng chính quyền và các tay súng đồng minh Hezbollah phải ồ ạt rút khỏi khu vực phía Tây thành phố này".

Ariha, với dân số khoảng 40.000 người trước nội chiến, là thành phố cuối cùng do chính quyền Damascus kiểm soát ở tỉnh Idlib, tiếp giáp Thổ Nhĩ Kỳ. Jaish al-Fatah đã chiếm thủ phủ tỉnh này hôm 28/3 và thị trấn chủ chốt Jisr al-Shughur hôm 25/4.


TN 
(Theo AFP)
Quân đội Syria tiêu diệt 140 tay súng IS
Quân đội Syria tiêu diệt 140 tay súng IS

Quân đội Syria đã tiêu diệt khoảng 140 tay súng IS trong các cuộc không kích tại tỉnh Raqqa ở miền Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN