Singapore kêu gọi Nhật Bản khép lại lịch sử

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 24/6 đã kêu gọi Nhật Bản khép lại lịch sử về Chiến tranh thế giới thứ II, cho rằng việc không ngừng khơi gợi lại vấn đề lịch sử đã làm trầm trọng thêm các mối quan hệ ở khu vực châu Á.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.


Trong khi Trung Quốc và Hàn Quốc kịch liệt chỉ trích Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe về vấn đề lịch sử thì Thủ tướng Lý Hiển Long lại cho rằng Singapore tiếp cận vấn đề này với tư cách là một đối tác của Nhật Bản.

Phát biểu trước Hội đồng quan hệ đối ngoại nhân chuyến thăm Washington (Mỹ), ông Lý nhấn mạnh: "Nếu không thể để Chiến tranh thế giới thứ II lại phía sau hoặc ngừng khơi gợi các vấn đề về phụ nữ mua vui, xâm lược, hoặc những vấn đề dù xấu hay không từng xảy ra trong chiến tranh, thì tôi nghĩ rằng điều này sẽ tiếp tục là vấn đề nhức nhối".

Trong quá khứ, Nhật Bản từng chiếm Singapore hồi tháng 2/1942 khi quân đội Anh đầu hàng. Các sử gia Singapore cho biết lực lượng Nhật đã giết hại 50.000 người Hoa trên hòn đảo này trước khi đầu hàng năm 1945.

Tuy nhiên, bất chấp quá khứ đen tối trên, Nhật Bản vẫn phát triển các quan hệ nồng ấm với Singapore và các quốc gia Đông Nam Á khác.


T.N(theo AFP
)
Bộ trưởng Nhật Bản xin lỗi vì phát ngôn ẩu
Bộ trưởng Nhật Bản xin lỗi vì phát ngôn ẩu

Ngày 17/6, Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản Nobuteru Ishihara đã lên tiếng xin lỗi người dân nước này về một phát ngôn liên quan đến sự cố hạt nhân tại nhà máy Fukushima.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN