Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: TTXVN phát
Trước đó, tháng 5/2024, Tòa án nhân dân huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, đã đưa 26 thanh niên trên ra xét xử, tuyên phạt 5 bị cáo: Lê Minh Trung Hiếu, Lương Vĩnh Phát, Đỗ Thông, Cao Hoàng Phúc, Lương Vĩnh Đạt án tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”; 21 đối tượng còn lại bị tuyên phạt án tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Tuy nhiên, Tòa phúc thẩm đã tuyên hủy án, yêu cầu điều tra lại theo hướng xác định 5 bị cáo trên phải chịu trách nhiệm về tội "Giết người", không phải tội “Cố ý gây thương tích”.
Tại phiên tòa ngày 22/1, Hội đồng xét xử nhận định, hành vi sử dụng hung khí để đánh nhau, gây ảnh hưởng đến sức khỏe tính mạng người khác của các bị cáo có tính chất côn đồ, hung hãn, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn.
Riêng đối với 5 bị cáo (Lê Minh Trung Hiếu, Lương Vĩnh Phát, Đỗ Thông, Cao Hoàng Phúc, Lương Vĩnh Đạt), hành vi dùng hung khí gây thương tích ở vùng trọng yếu trên cơ thể người khác của các bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội giết người ở giai đoạn chưa đạt, vì vậy, cần tăng nặng hình phạt để răn đe.
Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Minh Trung Hiếu 10 năm 6 tháng tù; Lương Vĩnh Phát 10 năm tù; Cao Hoàng Phúc 9 năm 6 tháng tù, Đỗ Thông 9 năm 6 tháng tù, cùng về tội Giết người, mỗi bị cáo này còn bị tuyên phạt 2 năm 6 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". Bị cáo Lương Vĩnh Đạt bị tuyên phạt 8 năm tù về tội "Giết người" và 2 năm tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".
21 bị cáo còn lại của vụ án bị tuyên phạt từ 9 tháng 10 ngày đến 39 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". 25 đối tượng trong vụ án đều cư trú tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ; riêng Nguyễn Đỗ Nhật Trường đăng ký thường trú tại tỉnh Đắk Lắk, nơi ở tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức cũ.
Theo cáo trạng, ngày 3/10/2023, tại một quán nhậu trên đường Hùng Vương, (thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) đã xảy ra mâu thuẫn giữa nhóm đối tượng của Nguyễn Đỗ Nhật Trường với nhóm đối tượng của Nguyễn Chí Tài. Tối 5/10/2023, Nguyễn Đỗ Nhật Trường đã rủ khoảng 30 đối tượng, còn Tài rủ Hoàng Ngọc Long Quân cùng khoảng 20 đối tượng cùng chuẩn bị hung khí đến điểm hẹn trước.
Hơn 0 giờ ngày 6/10/2023, cả 2 nhóm giáp mặt đã lao vào hỗn chiến, nhưng có tiếng tri hô "Công an đến" nên nhóm của Tài bỏ chạy, nhóm của Trường đuổi theo nhưng không kịp.
Đến ngày 14/11/2023, Nguyễn Đỗ Nhật Trường đi cùng Lê Minh Trung Hiếu, Cao Hoàng Phúc, Lương Vĩnh Phát, Lương Vĩnh Đạt, Đỗ Thông và một số đối tượng khác thành một nhóm; Hoàng Ngọc Long Quân cùng số đối tượng khác thành một nhóm, cùng dự chung tiệc sinh nhật.
Tại tiệc sinh nhật, Lê Minh Trung Hiếu đã gọi thêm một số đối tượng đến để chặn đánh Hoàng Ngọc Long Quân. Tuy nhiên, những người dự tiệc can ngăn nên hai nhóm vẫn ăn nhậu bình thường, chụp ảnh chung và đến 22 giờ thì ra về.
Quá trình ra về, giữa hai nhóm xảy ra xô xát nhẹ. Bị thua thiệt nên Hoàng Ngọc Long Quân cùng các đối tượng trong nhóm cầm hung khí phục thù. Nhóm của Trường lúc này đã chờ sẵn tại giao lộ đường Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Trỗi (thị trấn Ngãi Giao), 2 nhóm la hét xông vào nhau hỗn chiến.
Trong lúc hỗn chiến, Cao Hoàng Phúc, Lương Vĩnh Phát, Lương Vĩnh Đạt, Đỗ Thông, Lê Minh Trung Hiếu đã tách ra thành một nhóm nhỏ rượt đuổi đánh Trịnh Hoàng Phúc.
Khi Trịnh Hoàng Phúc ngã xuống, Lê Minh Trung Hiếu, Đỗ Thông, Lương Vĩnh Phát, Lương Vĩnh Đạt, Cao Hoàng Phúc dùng nhiều loại hung khí tấn công Trịnh Hoàng Phúc gây thương tích nghiêm trọng. Thậm chí khi Trịnh Hoàng Phúc được đưa đi cấp cứu, Lương Vĩnh Phát còn tiếp tục đuổi theo đến Trung tâm y tế huyện Châu Đức cũ để đập phá và tìm Phúc để đánh tiếp nhưng không thành. Qua giám định, tỉ lệ thương tật của Trịnh Hoàng Phúc là 36%.