Rò rỉ phóng xạ tại sân bay quốc tế Ấn Độ

Ít nhất 2 nhân viên bộ phận hành lý đã phải nhập viện sau khi xảy ra vụ rò rỉ phóng xạ ở khu để hàng hóa của Sân bay Quốc tế Indira Gandhi ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Quang cảnh tại khu vực làm thủ tục tại Sân bay Quốc tế Indira Gandhi.


Các kênh truyền hình Ấn Độ đưa tin phóng xạ rò rỉ từ một thùng hàng ký gửi chứa chất sodium iodine 131 từ Thổ Nhĩ Kỳ. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Rajnath Singh cho biết vụ rò rỉ đã được kiểm soát, đồng thời kêu gọi dân chúng không hoảng loạn.

Phó Chủ tịch Ủy ban Kiểm soát Năng lượng Nguyên tử Ấn Độ (AERB) R. Bhattacharya khẳng định: "Đó là một vụ rò rỉ cục bộ".

Một nhóm chuyên gia thuộc Lực lượng Ứng phó thảm họa quốc gia và nhân viên các cơ quan khẩn cấp khác của Ấn Độ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Sodium iodine 131 được sử dụng trong y học hạt nhân, chuyên để điều trị bệnh cường giáp và ung thư tuyến giáp. Chất này phát ra bức xạ và phải được quản lý chặt chẽ để giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ cho các nhân viên y tế và bệnh nhân.
TN (THX/Reuters)
Mexico tìm thấy nguồn phóng xạ bị đánh cắp
Mexico tìm thấy nguồn phóng xạ bị đánh cắp

Giới chức Mexico thông báo lực lượng cảnh sát bang Tabasco, miền Đông Nam nước này, đã tìm thấy thùng đựng nguồn phóng xạ iridi - 192 bị các đối tượng chưa rõ danh tính đánh cắp cách đây hơn 1 tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN