Quốc hội Mỹ thông qua trừng phạt mới với Venezuela

Ngày 10/12, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật về các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các quan chức Venezuela bị cáo buộc vi phạm nhân quyền khi đàn áp người biểu tình chống chính phủ trong năm nay. Trước đó một ngày, Thượng viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật trên bằng một cuộc biểu quyết miệng.

Biểu mình phản đối chính phủ ở Venezuela. Ảnh: BBC.


Hàng nghìn nhà hoạt động đã bị bắt giữ và hơn 43 người thiệt mạng trong cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro, người kế nhiệm cố lãnh đạo Hugo Chavez, kéo dài từ tháng 2 đến tháng 5 vừa qua.

Các biện pháp trừng phạt mới sẽ phong tỏa tài sản của quan chức Venezuela và từ chối cấp thị thực cho những người bị cho là có trách nhiệm liên quan đến bạo lực nhằm vào người biểu tình.

Dự luật trên sẽ được chuyển cho Tổng thống Mỹ Barack Obama ký thành luật.


TN
(Theo AFP)
Tổng thống Venezuela tố bị báo chí Mỹ hăm dọa
Tổng thống Venezuela tố bị báo chí Mỹ hăm dọa

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro ngày 22/9 tố cáo các nhật báo Mỹ The Washington Post và The New York Times tìm cách hăm dọa để ngăn ông không dự khóa họp thứ 69 Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN