Quan chức cấp cao Nhật Bản tiếp tục thăm đền Yasukuni

Ngày 22/4, trong động thái có thể khiến Trung Quốc và Hàn Quốc tức giận, người đứng đầu Ủy ban An toàn quốc gia Eriko Yamatani, đồng thời là bộ trưởng phụ trách quản lý thảm họa trong nội các của Thủ tướng Shinzo Abe đã viếng thăm đền Yasukuni. 


Các nghị sĩ Nhật Bản thăm đền Yasukuni ở Tokyo ngày 22/4. Kyodo/TTXVN


Chuyến thăm của vị quan chức trên diễn ra 1 ngày sau khi Thủ tướng Abe gặp gỡ Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong một dấu hiệu cho thấy sự giảm nhiệt căng thẳng song phương. Trước đó, hôm 21/4, ông Abe cũng đã gửi đồ lễ viếng tới ngôi đền này trong ngày đầu tiên của lễ hội mùa Xuân kéo dài 3 ngày. Hiện ông Abe đang ở Indonesia tham dự Hội nghị thượng đỉnh Á - Phi. 


Đền Yasukuni là nguyên nhân của tranh cãi ngoại giao vì ngôi đền này thờ Thủ tướng Nhật Bản thời kỳ chiến tranh, Tướng Hideki Tojo và các tội phạm chiến tranh hạng A khác, trong số 2,4 triệu người Nhật Bản thiệt mạng trong chiến tranh.



TN (theo Kyodo/AFP)

Hơn 100 nghị sĩ Nhật Bản thăm đền Yasukuni
Hơn 100 nghị sĩ Nhật Bản thăm đền Yasukuni

Một nhóm gồm 106 nghị sĩ thuộc nhiều đảng phái chính trị khác nhau ở Nhật Bản đã đến viếng đền Yasukuni ở thủ đô Tokyo nhân dịp lễ hội mùa Xuân thường niên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN