Phát hiện vũ khí của quân đội Ukraine tại miền Đông

Theo Tass ngày 30/3, các quan sát viên Phái bộ giám sát đặc biệt (SMM) của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đã phát hiện pháo của lực lượng vũ trang Ukraine ở gần thành phố Volnovakha thuộc khu vực Donetsk.

Trong báo cáo đăng trên website của SMM, đơn vị này đã phát hiện 5 pháo tự hành MSTA-S và nói rằng điều này là vi phạm thỏa thuận Minsk nhưng phía Ukraine không thông báo.

Một giám sát viên OSCE tại Solodar, Donetsk. Ảnh: AFP/ TTXVN


Báo cáo có đoạn: "Gần khu vực do lực lượng chính phủ kiểm soát ở Volnovakha, SMM đã thấy 5 pháo tự hành 152mm loại MSTA-S, triển khai tại điểm đáng ra phải rút đi từ trước. Chúng không được đưa vào danh sách vũ khí hạng nặng cung cấp cho phái bộ OSCE theo thỏa thuận Minsk".

Vũ khí hạng nặng cũng đã bị quan sát viên SMM phát hiện tại các điểm dân cư Gorskoe và Zolotoye, Chabanovka, Novotoshkovskoe do Kiev kiểm soát và ở Krasnyi Luch (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng).


Các quan sát viên cũng đã xem xét một số điểm rút vũ khí, gồm 4 điểm lưu giữ vũ khí của lực lượng Ukraine và 1 điểm của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng. Cất cả các vũ khí được đăng ký trước đó đều nằm tại những điểm này.


TN

Quân đội Ukraine bắn phá dữ dội gần Mariupol
Quân đội Ukraine bắn phá dữ dội gần Mariupol

Các quan sát viên OSCE đã ghi nhận việc quân đội Ukraine bắn phá dữ dội vào làng Shirokino thuộc tỉnh Donetsk, nằm gần thành phố chiến lược Mariupol.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN