Phát hiện sớm tế bào ung thư bằng âm thanh

Các nhà khoa học Canada đang nghiên cứu phương pháp phát hiện ung thư trước khi các triệu chứng xuất hiện bằng cách xác định âm thanh của tế bào ung thư trong máu.


Các nhà khoa học Đại học Ryerson ở Toronto cho biết họ sử dụng kính hiển vi với công nghệ siêu âm và lade để xác định âm thanh của các tế bào máu. Bằng cách bắn ánh sáng phát xạ kích thích, hay lade, vào giọt máu của bệnh nhân, các tế bào máu “va đập” với ánh sáng lade sẽ tạo ra sóng âm tần số cao mà các nhà nghiên cứu có thể hình ảnh hóa được bằng thiết bị đặc biệt. Từ đó, các nhà nghiên cứu tạo dựng sơ đồ âm thanh cụ thể cho các tế bào máu khác nhau, giúp họ phân biệt giữa tế bào lành mạnh với tế bào ung thư và tế bào đang trong quá trình di căn.


Nghiên cứu đang trong giai đoạn đầu. Giai đoạn tiếp theo, các bác sĩ sẽ sử dụng thiết bị tương tự như máy siêu âm này để kiểm tra trực tiếp có hay không sự hiện diện của các tế bào ung thư trong mạch máu của bệnh nhân.


Viên Thị Luyến (P/v TTXVN tại Canada)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN