Phát hiện mới về hố đen trong vũ trụ

Tạp chí "Khoa học" của Mỹ ngày 27/2 đã công bố một nghiên cứu mới cho thấy những hố đen trong vũ trụ có thể giải phóng nhiều năng lượng hơn so với tính toán trước đây của khoa học.


Hố đen là những lỗ thủng trong vũ trụ, có sức hút mạnh tới mức ánh sáng không thể thoát ra ngoài. Những hố này sẽ mở rộng khi lượng khí trong vũ trụ tràn vào. Lượng khí bên trong những lỗ hổng trên khi đó sẽ nóng lên tới mức phát xạ.


Theo một học thuyết vật lý có tên gọi "Giới hạn Eddington", lượng khí phát xạ thoát ra khỏi một hố đen không thể vượt quá một giới hạn nào đó hoặc sẽ đẩy lượng khí tràn vào hố này nhiều hơn. Giới hạn này phụ thuộc vào độ lớn của hố đen. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu động năng của hố đen trên có bị kiểm soát bởi cùng một giới hạn hay không.


TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN