Nội các lâm thời Ai Cập từ chức

Kênh truyền hình Nile TV đưa tin Chính phủ lâm thời Ai Cập do Thủ tướng Ibrahim Mahleb đứng đầu ngày 9/6 đã đệ đơn từ chức, một ngày sau khi cựu tư lệnh quân đội Abdel-Fattah al-Sisi tuyên thệ nhậm chức tổng thống.

Những người ủng hộ ông Abdel Fattah al-Sisi mừng chiến thắng tại Quảng trường Tahrir ở thủ đô Cairo ngày 3/6. Ảnh: AFP-TTXVN


Ngay sau đó, tân Tổng thống Ai Cập đã giao cho Thủ tướng Mahleb nhiệm vụ thành lập chính phủ mới.

Sau động thái trên, dự kiến hai ông Mahleb và Sisi sẽ thảo luận về thành phần nội các mới. Theo các quan chức và giới truyền thông, nội các mới sẽ giữ lại các bộ trưởng chủ chốt như bộ trưởng tài chính.


T.N(theo THX/Reuters)
Ông Sisi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Ai Cập
Ông Sisi tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Ai Cập

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ai Cập Sisi đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 4 năm trong một buổi lễ được tổ chức ở Tòa án Hiến pháp và sự kiện này đã được truyền hình trực tiếp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN