Nổ súng và đâm chém tại Mỹ, nhiều người thương vong

Giữa lúc cuộc tranh cãi giữa Nhà Trắng với Quốc hội về các biện pháp ngăn chặn bạo lực súng đạn đang bước vào giai đoạn quyết liệt, ngày 9/4, ở Mỹ đã xảy ra hai vụ nổ súng mà "thủ phạm" đều là những cậu bé mới 4 tuổi.

Vụ thứ nhất xảy ra tại thị trấn Toms River thuộc bang New Jersey giữa hai cậu bé đang chơi với nhau. Cảnh sát cho biết cậu bé 4 tuổi đã đi vào nhà, lấy ra một khẩu calibre 22 li và bắn vào người bạn 6 tuổi ở cách đó 14 mét. Viên đạn trúng đầu cậu bé 6 tuổi làm nạn nhân bị thương nặng. Hiện chưa rõ vì sao súng nổ.

Một vụ xả súng tại Las Vegas, bang Nevada (Mỹ) ngày 21/2 làm 3 người thiệt mạng. Ảnh: AFP/TTXVN.


Trong khi đó, tại bang Tennessee, thảm kịch đã xảy ra tại nhà một viên phó cảnh sát trưởng hạt Wilson khi một cậu bé cũng 4 tuổi vô tình làm cướp cò một khẩu súng ngắn của ông khiến vợ ông thiệt mạng.

Thông báo trên tờ "USA Today", Cảnh sát trưởng hạt Wilson, Robert Bryan nói rõ ràng đây là một tai nạn định mệnh bởi ít khi viên phó cảnh sát trưởng này có "khách" là các em bé và các khẩu súng của ông cũng thường được khóa.

Cùng ngày, một vụ đâm chém đã xảy ra tại một khuôn viên của trường Đại học Lone Star, gần thành phố Houston, bang Texas ở phía Đông nam nước Mỹ, làm 14 người bị thương, trong đó có 4 người nguy kịch.

Một đối tượng tham gia vụ này là sinh viên của trường đã bị bắt giữ và cảnh sát đang truy lùng kẻ tình nghi thứ hai. Chưa rõ loại hung khí được sử dụng cũng như động cơ của vụ đâm chém bừa bãi này. Vụ này xảy ra chỉ hơn hai tháng sau vụ 3 người bị bắn bị trọng thương cũng tại một khuôn viên của trường đại học Lone Star.

Các vụ nổ súng và đâm chém nói trên xảy ra đúng ngày Thượng viện Mỹ thông báo vào ngày 11/4 sẽ tiến hành bỏ phiếu về dự luật siết chặt kiểm soát việc kinh doanh và sở hữu súng đạn do Nhà Trắng soạn thảo. Tuy nhiên, thủ lĩnh phe đa số của đảng Dân chủ tại Thượng viện, Thượng nghị sỹ Harry Reid cũng không chắc chắn dự luật này có nhận đủ hai phần ba số phiếu ủng hộ để được thông qua hay không.

Hai điểm trong dự luật của Nhà Trắng bị phe Cộng hòa và Hiệp hội súng đạn toàn quốc (NRA) phản đối là việc kiểm tra hồ sơ lý lịch của tất cả những người mua súng đạn và cấm buôn bán và sở hữu các loại súng có khả năng tấn công như khẩu súng đã được sử dụng trong vụ thảm sát 26 người, trong đó có 20 học sinh từ 6-8 tuổi tại bang Connecticut hồi tháng 12 năm ngoái.

Nhiều nghị sỹ Cộng hòa ủng hộ quyền sở hữu súng đạn cho rằng việc kiểm tra hồ sơ lý lịch là "không công bằng" đối với những người mà họ cho là "sở hữu súng đạn có trách nhiệm", trong khi NRA với 4,5 triệu thành viên thì cho rằng đề xuất của Nhà Trắng cấm buôn bán các loại vũ khí có khả năng tấn công là vi hiến.

Trước đó, ngày 4/4, phát biểu trong chuyến vận động quyên góp tiền cho đảng Dân chủ hai ngày tại bang California, Tổng thống Barack Obama một lần nữa hối thúc Quốc hội sớm thông qua đạo luật nhằm ngăn chặn tái diễn những vụ thảm sát.

Tuy nhiên, ông Obama thừa nhận tiến trình soạn thảo và thông qua đạo luật siết chặt kiểm soát súng đạn sẽ khó khăn hơn nhiều so với dự luật về cải cách chế độ nhập cư. Hiện đã có 3 bang ở Mỹ là Connecticut, Colorado và New York ban hành đạo luật mới siết chặt kiểm soát việc kinh doanh và sở hữu súng đạn.


TTXVN/ Tin tức

Xả súng điên cuồng tại Serbia, 13 người chết

13 người Serbia đã bị giết hại khi một người đàn ông 60 tuổi xả súng điên cuồng tại nmột ngôi làng cách thủ đô Belgrade khoảng 50 km về phía đông nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN