Ninh Thuận chỉ tiêu hủy chim yến nhiễm H5N1

Từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, đàn chim yến nuôi tại số nhà 592 đường Thống Nhất (rạp Thanh Bình cũ), phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) có hơn 4.000 con chim yến bị chết. Sau khi lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, cơ quan Thú y vùng VI phát hiện các mẫu dương tính với virus cúm A/H5N1.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet


Ngày 19/4, Chủ tịch UBND Ninh Thuận đã ban hành Quyết định số 862/QĐ-UBND công bố dịch bệnh cúm H5N1 trên đàn chim yến nuôi tại số nhà 592 đường Thống Nhất, phường Đạo Long, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận kể từ ngày 19/4/2013. Đây là điểm xuất hiện chim yến chết (ngày 28/3/2013) và phát hiện dương tính với virus H5N1 (ngày 4/4/2013).

Theo đó, các đơn vị chức năng cùng chủ cơ sở nuôi chim yến tại rạp Thanh Bình tiêu hủy chim yến theo phương án: Sau khi chim bay ra khỏi tổ (vào sáng sớm), lực lượng chức năng cùng cơ sở nuôi yến đã tiến hành tiêu hủy toàn bộ số chim còn lại trong nhà, trong đó có chim non, chim đang ấp. Tổng số đàn chim yến tiêu hủy gồm 446 con chim yến lớn và 9.495 chim yến con, chiếm khoảng 10% trên tổng số đàn chim yến 100.000 con nuôi tại đây.

Đồng thời cơ sở cũng thu gom 167 kg tổ yến, lấy 60 mẫu gửi xét nghiệm, còn lại cho toàn bộ vào thùng xốp, niêm phong chờ xử lý. Song song với việc tiêu hủy, các đơn vị chức năng đã cùng với chủ cơ sở nuôi chim bố trí lực lượng tiến hành vệ sinh, tiêu độc khử trùng bên trong và xung quanh nhà nuôi yến. Sau khi tiêu hủy, tiêu độc khử trùng, cơ quan chức năng liên tục lấy mẫu để xét nghiệm trên đàn chim yến còn lại trong 7 ngày, nếu dương tính thì tiếp tục xử lý tiêu hủy.

Hiện chi cục Thú y tỉnh đang tiếp tục quản lý, giám sát chặt chẽ đàn chim yến nuôi tại cơ sở, phối hợp với cơ quan Thú y vùng VI theo dõi, lấy mẫu kiểm tra, báo cáo diễn biến tình hình sức khỏe đàn yến nuôi hàng ngày; hướng dẫn các cơ sở nuôi tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng; hạn chế người không có trách nhiệm ra vào nhà nuôi yến, người chăm sóc và bảo vệ chim yến phải đeo khẩu trang, bảo hộ lao động và rửa tay bằng xà phòng sau khi chăm sóc nhà yến; giám sát và phối hợp với cơ sở nuôi yến Thanh Bình, tiếp tục dùng hóa chất để tiêu độc khử trùng nhà nuôi chim yến 1 lần/ngày trong vòng một tuần.

Tỉnh Ninh Thuận nghiêm cấm người dân tụ tập, buôn bán hàng rong (nhất là hàng ăn uống) trước cơ sở nuôi chim yến Thanh Bình; khuyến cáo các cơ sở nuôi yến thường xuyên theo dõi đàn yến nuôi, nếu phát hiện đàn chim yến có biểu hiện bất thường hay chết thì phải báo ngay để cơ quan chức năng kịp thời khoanh vùng xử lý, ngăn chặn.

Điều đáng mừng là từ sau ngày chim yến tại rạp Thanh Bình chết và các mẫu xét nghiệm dương tính với virus cúm A/H5N1, cơ quan Thú y Vùng VI đã lấy mẫu chim yến sống, chim non, tổ yến, phân chim yến tại các cơ sở nuôi yến trên địa bàn tỉnh xét nghiệm và đều cho kết quả âm tính với virus H5N1. Tỉ lệ chim chết ngày càng giảm và trong vài ngày qua chưa phát hiện thêm chim yến chết...



Đức Ánh
Phòng cúm A/H5N1: Người nuôi chim yến bất hợp tác
Phòng cúm A/H5N1: Người nuôi chim yến bất hợp tác

Trong khi tỉnh Ninh Thuận đã công bố dịch cúm A/H5N1 trên đàn chim yến và chim yến cũng chết bất thường ở nhiều tỉnh phía nam thì công các quản lý các hộ nuôi chim yến vẫn còn nhiều bất cập. Nguy cơ lây lan dịch trên diện rộng tăng cao, đe dọa sức khỏe con người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN