Nhật có thể hoãn thông qua quyền phòng thủ tập thể

Trong nội bộ liên minh cầm quyền của Nhật Bản hiện nay, xu hướng cho rằng cần có thêm thời gian để thảo luận việc có nên cho phép Nhật Bản sử dụng quyền phòng vệ tập thể hay không, đang ngày một gia tăng.

Quân đội Nhật trong một cuộc tập trận chung với Mỹ.  Ảnh: Csmonitor


Thay vào đó, có nhiều ý kiến cho rằng cần phải nhanh chóng có luật liên quan tới những vấn đề phòng thủ được gọi là "những vùng xám".

Theo dự kiến, tuần tới, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo sẽ nhận được một báo cáo do ủy ban các chuyên gia soạn thảo về việc cho phép Nhật Bản có quyền phòng vệ tập thể. 

Thủ tướng Abe dự định sẽ thay đổi cách diễn giải điều khoản hữu quan trong hiến pháp để cho nội các có quyền quyết định vấn đề này. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này cũng muốn nghiêm túc tham vấn với Đảng Công Minh, đảng nhỏ trong liên minh cầm quyền hiện nay. Ông cho rằng việc đạt được sự đồng thuận trong liên minh là điều quan trọng và có thể mất nhiều thời gian.


T.N  (Theo NHK)
Nhật Bản lần đầu bày tỏ 'quyền phòng vệ tập thể' đối với Hàn Quốc
Nhật Bản lần đầu bày tỏ 'quyền phòng vệ tập thể' đối với Hàn Quốc

Trong bối cảnh Chính phủ Nhật Bản của Thủ tướng Shinzo Abe xúc tiến giải nghĩa lại nội dung Hiến pháp nhằm khôi phục "quyền phòng vệ tập thể", Tokyo đã khẳng định rằng sẽ chỉ thực hiện quyền này khi xảy ra tình trạng khẩn cấp trên bán đảo Triều Tiên với sự chấp thuận của Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN