Nhật Bản: 48 người chết do núi lửa phun trào

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, số người thiệt mạng do núi lửa Ontake phun trào hôm 27/9 đã lên tới 48 người. Đây được coi là thảm họa núi lửa tồi tệ nhất ở Nhật Bản kể từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

 

Lực lượng cứu hộ và binh sĩ tìm kiếm những nạn nhân trong vụ núi lửa phun trào trước đó một ngày tại Nagano. Ảnh:AFP-TTXVN

 

Công tác tìm kiếm và cứu nạn được nối lại vào ngày 1/10 với sự tham gia của khoảng 1.000 cảnh sát và binh sĩ Lực lượng phòng vệ mặt đất. Nhiều nạn nhân đã được đưa ra khỏi ngọn núi này. Cảnh sát Nhật Bản xác nhận 48 người đã thiệt mạng do núi lửa Ontake hoạt động trở lại đúng vào thời điểm có nhiều du khách đang ăn trưa trên đỉnh núi hoặc đang lên xuống trên các con đường mòn ven triền núi giữa mùa cao điểm.

 

Nằm giữa tỉnh Nagano và Gifu, ngọn núi Ontake đặc biệt hấp dẫn những người leo núi vào mùa Thu khi lá cây ngả sang màu vàng. Ngọn núi lửa cao 3.067m này đã phun trào mạnh mẽ vào năm 1979 trong khi lần hoạt động gần đây nhất là vào năm 1991.

 

*  Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc dẫn nguồn tin từ Ban Tuyên truyền huyện Việt Tây, Châu tự trị Lạng Sơn, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc cho biết một trận động đất mạnh 5 độ Richter, với tâm chấn nằm ở độ sâu 15km, xảy ra ở huyện này vào sáng 1/10. Theo thống kê chưa đầy đủ của địa phương, trận động đất đã khiến 5 căn nhà sụp đổ, 127 phòng ở bị ảnh hưởng. Hiện chưa có báo cáo về số người bị thương vong. Do động đất xảy ra ở khu vực xa, ít người nên lực lượng cứu hộ đang tiếp cận hiện trường để triển khai công tác cứu hộ.

 

TTXVN/ Tin Tức

Núi lửa Ontake (Nhật Bản) hoạt động
Núi lửa Ontake (Nhật Bản) hoạt động

Ngày 28/9/2014, cảnh sát Nhật Bản xác nhận đã có 4 du khách leo núi tử vong trong tổng số 31 người được phát hiện, sau khi núi lửa Ontake (miền Trung, Nhật Bản) bất ngờ phun trào ngày 27/9.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN