Ngoại trưởng Mỹ thăm Ai Cập trước phiên xử ông Morsi

Ngày 3/11, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã có chuyến thăm Ai Cập lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mohamed Morsi bị phế truất.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bắt đầu chuyến thăm Ai Cập. Ảnh: AP


Báo chí cho biết, chuyến đi này của ông Kerry là nhằm tăng cường mối quan hệ với Ai Cập, một đồng minh chủ chốt của Mỹ tại khu vực, đồng thời đảm bảo Ai Cập thực hiện đúng lộ trình khôi phục dân chủ.

Trong lúc này, chính quyền Ai Cập cũng đã lên các phương án đối phó trước nguy cơ bất ổn lớn có thể xảy ra trong ngày 4/11 - thời điểm dự kiến diễn ra phiên xét xử Tổng thống Morsi và 14 thủ lĩnh khác của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB).



Lê Hoàng (theo AFP)
Ai Cập tăng cường an ninh trước phiên tòa xử ông Morsi
Ai Cập tăng cường an ninh trước phiên tòa xử ông Morsi

Theo phóng viên TTXVN tại Cairo, chính quyền Ai Cập đã lên các phương án đối phó trước nguy cơ bất ổn lớn có thể xảy ra trong ngày 4/11 - thời điểm dự kiến diễn ra phiên xét xử Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi và 14 thủ lĩnh khác của tổ chức Anh em Hồi giáo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN