Nga: NATO phải chịu trách nhiệm về an ninh Afghanistan

Ngày 31/12, Moskva cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ tiếp tục phải chịu trách nhiệm về tình hình an ninh tại Afghanistan bất chấp lực lượng liên minh quốc tế rút khỏi nước này.

Binh sĩ NATO trong buổi lễ kết thúc nhiệm vụ quân sự tại Afganistan. Ảnh: AFP-TTXVN


Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh trong 13 năm hiện diện tại Afghanistan, hoạt động của liên quân đã không mang lại sự ổn định cho tình hình tại Afghanistan.

Các mối đe dọa an ninh, trong đó có chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, khủng bố, tội phạm ma túy mà liên quân chiến đấu chống lại từ năm 2001, không chỉ tiếp tục tồn tại mà còn có xu hướng gia tăng.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga có đoạn: "Chúng tôi tin rằng NATO tiếp tục chịu trách nhiệm cao hơn cho việc đào tạo lực lượng an ninh Afghanistan và tình hình an ninh tại nước Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan".

Ngày 28/12, Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế tại Afghanistan đã chính thức hoàn thành sứ mệnh của mình.


TN
Taliban tuyên bố NATO bị 'đánh bại' ở Afghanistan
Taliban tuyên bố NATO bị 'đánh bại' ở Afghanistan

Ngày 29/12, Taliban miêu tả sứ mệnh do Mỹ cầm đầu này là "ngọn lửa của sự man rợ và tàn ác" vốn đã nhấn chìm Afghanistan "trong bể máu".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN