Nga: Mỹ, Canada hủy hoại nỗ lực giải quyết khủng hoảng Ukraine

Ngày 20/12, Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố nêu rõ rằng các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ và Canada nhằm vào Moskva đang hủy hoại những nỗ lực giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga có đoạn viết: “Những lệnh trừng phạt này là nhằm cản trở tiến trình chính trị. Chúng tôi khuyến nghị Washington và Ottawa cân nhắc về các hậu quả của những hành động như vậy”.

Nga đưa ra tuyên bố trên sau khi Mỹ và Canada ngày 19/12 thông báo về những biện pháp trừng phạt mới nhất nhằm vào Moskva.


T.N (theo AFP)
Mỹ đang gây nguy cơ chiến tranh với Nga thế nào?
Mỹ đang gây nguy cơ chiến tranh với Nga thế nào?

Có nhiều dấu hiệu cho thấy Washington đang rơi vào một cuộc đối đầu mới và hoàn toàn không cần thiết với Moskva, chỉ là lần này nó không hoàn toàn được thực hiện bởi CIA.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN