Nga đề xuất cung cấp vũ khí cho Iraq chống IS

Ngày 21/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết nước này sẵn sàng cung cấp vũ khí cho Iraq trong bối cảnh nước này đang phải chật vật để chặn bước tiến của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.


Quân đội Iraq rút khỏi Ramadi sau khi các phiến quân IS liên tiếp đánh bom xe liều chết nhằm vào lực lượng này.


Phát biểu trước thềm cuộc hội đàm tại Moskva giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Iraq Haidar al-Abadi, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng Moskva sẽ nỗ lực hết sức mình để giúp đỡ chính quyền Baghdad đẩy lui IS.


Các tay súng IS đã chiếm thành phố Ramadi của Iraq hồi cuối tuần trước, đánh dấu thất bại nghiêm trọng nhất của chính quyền Baghdad trong vòng 1 năm qua, đồng thời bộc lộ điểm yếu của quân đội Iraq và sự hạn chế của các cuộc không kích do Mỹ thực hiện. Sau khi thất thủ, đường phố Ramadi – nơi được mệnh danh là “Cổng vào của Baghdad” - la liệt xác người chết. Khoảng 500 người đã bị sát hại và hơn 8.000 người buộc phải tháo chạy khỏi thành phố.



TN(theo Reuters)


Thủ tướng Iraq tới Nga tìm kiếm hỗ trợ quân sự
Thủ tướng Iraq tới Nga tìm kiếm hỗ trợ quân sự

Thủ tướng Iraq đã lên đường tới Nga nhằm thắt chặt quan hệ hợp tác và tìm cách hỗ trợ quân sự từ Moskva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN