Nga đập tan âm mưu khủng bố tại Dagestan

Ủy ban chống khủng bố Nga (NAK) ngày 7/5 cho biết trong cuộc đột kích tại thủ phủ Makhachkala của Cộng hòa Dagestan thuộc Nga, lực lượng chức năng nước này đã tiêu diệt 4 đối tượng đang lên kế hoạch thực hiện tấn công khủng bố nhân dịp Ngày Chiến thắng 9/5.

Theo NAK, lực lượng chức năng đã bao vây ngôi nhà ở làng Semender, noi các thành viên nhóm khủng bố đang ẩn náu, sau khi nhận được thông tin cho biết nhóm khủng bố trên có âm mưu tiến hành một loạt vụ tấn công tại Dagestan. Thay vì đầu hàng, các đối tượng đã nổ súng vào nhân viên an ninh, buộc lực lượng đặc nhiệm phải tấn công và tiêu diệt 4 tên.

Theo điều tra ban đầu, tất cả những tên này là thành viên của nhóm được gọi là Makhachkala. Lực lượng chức năng cũng đã lục soát khu vực xảy ra đụng độ và tiến hành vô hiệu hóa nhóm đối tượng này.


TTXVN/Tin tức

Ukraine sẽ mở rộng 'chiến dịch chống khủng bố'
Ukraine sẽ mở rộng 'chiến dịch chống khủng bố'

Hội đồng An ninh và quốc phòng Ukraine tuyên bố sẽ mở rộng "chiến dịch chống khủng bố", được cho là nhằm vào những người biểu tình chống chính phủ và đòi liên bang hóa Ukraine, sau khi xảy ra vụ đụng độ đẫm máu tại thành phố cảng Odessa ở miền Nam Ukraine làm 46 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN