Nga cử Thứ trưởng Ngoại giao làm Đặc phái viên Trung Đông

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1/11 đã ký sắc lệnh "Về Đại diện đặc biệt của tổng thống phụ trách các vấn đề Trung Đông và châu Phi".

Ông Mikhail Bogdanov. Ảnh: Rianovosti


Theo sắc lệnh trên, chức vụ Đặc phái viên của Tổng thống Nga về các nước Trung Đông và châu Phi được giao cho Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov.

Văn phòng Báo chí Điện Kremlin cho biết thêm sắc lệnh này cũng qui định ông Mikhail Margelov được miễn vai trò Đại diện đặc biệt của Tổng thống Nga về hợp tác với châu Phi.


TN
Nga sẵn sàng cho 'Chiến tranh thông tin' trước phương Tây
Nga sẵn sàng cho 'Chiến tranh thông tin' trước phương Tây

Các tổ hợp truyền thông Nhà nước của Nga đang đẩy mạnh sự hiện diện ra bên ngoài, nhằm đối phó với “Chiến tranh thông tin” mà phương Tây khởi xướng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN