Nga có kế hoạch mở rộng lãnh thổ tại Bắc Băng Dương

Bộ trưởng Môi trường Nga Sergey Donskoy cho biết Nga sẽ chuẩn bị đệ trình Liên hợp quốc đơn đề nghị mở rộng lãnh thổ của đất nước thêm khoảng 1,2 triệu km2 trong khu vực Bắc Băng Dương. Theo hãng tin TASS, Nga có kế hoạch gửi đơn vào mùa Xuân năm 2015.

Tàu nghiên cứu Akademik Fyodorov của Nga tại Bắc Băng Dương. Ảnh: Reuters.


Từ năm 2000, Nga đã bày tỏ nguyện vọng được công nhận chủ quyền đối với khu vực Bắc Băng Dương giàu tiềm năng dầu khí, bao gồm cả dẫy Lomonosov và Mendeleyev, nhưng bị bác đơn do thiếu thông tin.

Nếu các nhà nghiên cứu có thể chứng minh rằng các đường lằn này là sự tiếp nối thềm lục địa của Nga thì Moskva sẽ có quyền ưu tiên khai thác khu vực đó.

Theo Bộ Tài nguyên Nga, trữ lượng nhiên liệu tiêu chuẩn ở khu vực nói trên có thể đạt tới 5 tỷ tấn.


TN

Nga nêu thời hạn Pháp bàn giao tàu chiến lớp Mistral
Nga nêu thời hạn Pháp bàn giao tàu chiến lớp Mistral

Truyền thông Nga đưa tin Phó Thủ tướng nước này Dmitry Rogozin cho biết Paris sẽ giao tàu chiến đầu tiên lớp Mistral cho Moskva vào ngày 14/11 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN