Nga chi 27 triệu USD cho người tị nạn Ukraine

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 8/9 cho biết nước này đã chi khoảng 1 tỷ ruble (27 triệu USD) để hỗ trợ nơi ở cho người tị nạn Ukraine trên lãnh thổ nước này.

Người tị nạn từ Đông Ukraine đến miền nam nước Nga.


Trả lời phỏng vấn nhật báo "Vedomosti", ông Medvedev nói: "Đó là một thảm kịch nhân đạo, chúng tôi phải tính tới điều đó và đã cấp các ngân quỹ bổ sung cho các khu vực (của Nga). Tôi đã phải đưa ra một số quyết định liên quan tới tài trợ nơi ở cho người tị nạn, với tổng số tiền lên tới 1 tỷ ruble".

Khu vực Rostov ở miền nam nước Nga, giáp với Ukraine, đã nhận được các nguồn trợ cấp lớn nhất từ chính phủ do có số người tị nạn đông nhất đến từ các khu vực Donetsk và Luhansk miền Đông Ukraine. Chỉ tính riêng trong tháng 7 và 8, ngân sách liên bang đã chi hơn 350 triệu ruble (9,5 triệu USD) để hỗ trợ công tác tạm trú cho người tị nạn Ukraine. Những khoản trợ cấp tương tự cũng được cấp cho hàng chục khu vực khác của Nga.


TN (Theo TASS)
Nga yêu cầu Ukraine tái thiết khu vực Đông Nam
Nga yêu cầu Ukraine tái thiết khu vực Đông Nam

Nga sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ nhân đạo cho miền Đông Nam Ukraine, song trách nhiệm khôi phục các tòa nhà, nhà máy và cơ sở hạ tầng bị tàn phá là thuộc về Kiev.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN