Nga cảnh báo EU không tái xuất khí đốt cho Ukraine

Ngày 26/9, Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cảnh báo theo hợp đồng, châu Âu không được phép tái xuất khẩu khí đốt sang Ukraine và Moskva có thể xem xét cắt nguồn cung nếu Liên minh châu Âu (EU) làm điều đó.

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak. Ảnh: AFP/ TTXVN.


Trả lời phỏng vấn tờ nhật báo kinh doanh "Handelsblatt" trước thềm cuộc đàm phán mới tại thủ đô Berlin của Đức giữa Nga, Ukraine và Ủy ban châu Âu (EC), ông Novak khẳng định Moskva sẽ thực hiện toàn bộ cam kết trong hợp đồng song những hợp đồng đã thỏa thuận không cho thấy việc tái xuất khẩu (khí đốt).

"Chúng tôi hy vọng các đối tác châu Âu sẽ thực hiện các thỏa thuận. Đó là cách duy nhất đảm bảo các nguồn cung cấp khí đốt cho khách hàng châu Âu không bị gián đoạn".

Nga đã ngừng chuyển khí đốt cho Ukraine hồi tháng 6 do tranh cãi về giá cả và điều đó có thể ảnh hưởng tới các nguồn cung cho một số quốc gia châu Âu.


TN
(Theo AFP)
EU không thể cấp khí đốt cho Ukraine trong mùa Đông
EU không thể cấp khí đốt cho Ukraine trong mùa Đông

Liên minh châu Âu (EU) sẽ không đủ khí đốt để đáp ứng nhu cầu nội khối cũng như bán lại cho Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN