Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) chi nhánh TP Hà Nội là một trong những đơn vị có dư nợ cho vay đứng trong “top” đầu của hệ thống NHCSXH. Để hiểu rõ hơn về những tác động của đồng vốn tín dụng ưu đãi tới người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn Thủ đô, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Kim Phung (ảnh), Giám đốc NHCSXH TP Hà Nội.
´NHCSXH TP Hà Nội là một trong những đơn vị có tăng trưởng dư nợ cao so với các đơn vị khác trong hệ thống, xin ông cho biết kinh nghiệm để nâng cao chất lượng tín dụng?
Để có được kết quả như trên là nhờ trong những năm qua, cùng với việc tăng trưởng tín dụng từ nguồn vốn Trung ương, NHCSXH TP Hà Nội đã chủ động phối hợp với các sở, ban ngành, đơn vị liên quan, tham mưu cấp ủy, HĐND, UBND, Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp, để nguồn vốn ủy thác tại địa phương đạt 987 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 23% tổng nguồn vốn.
Chi nhánh thường xuyên quan tâm đến việc củng cố chất lượng tín dụng bằng các biện pháp cụ thể: Luôn sát sao chỉ đạo các Phòng giao dịch NHCSXH quận/huyện/thị xã xây dựng phương án củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng đối với các xã có tỷ lệ nợ quá hạn trên 2% hoặc tỷ lệ nợ quá hạn dưới 2% nhưng có xu hướng nợ xấu phát sinh tăng. Bên cạnh đó, tích cực kiểm tra trước, trong và sau khi giải ngân nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa rủi ro.
Nguồn vốn ưu đãi được NHCSXH TP Hà Nội giải ngân kịp thời cho các khách hàng vay vốn ngay tại Điểm giao dịch xã/phường. |
Thường xuyên quan tâm, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ tiết kiệm và vay vốn, coi đây là xương sống để triển khai tín dụng chính sách. Thực hiện củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Điểm giao dịch xã. Hàng năm, chi nhánh tiến hành tổ chức kiểm tra toàn diện, phúc tra đến 100% các đơn vị trực thuộc, đồng thời phối hợp với các hội, đoàn thể, sở, ban ngành kiểm tra theo chuyên đề. Đặc biệt, gắn trách nhiệm cán bộ và việc đánh giá, xếp loại cán bộ với địa bàn phụ trách nhằm tăng cường tính trách nhiệm của cán bộ được giao phụ trách địa bàn trong việc củng cố và duy trì chất lượng tín dụng tại địa bàn mình phụ trách.
Bên cạnh đó, chi nhánh cũng chủ động xây dựng mối quan hệ tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương để tranh thủ nguồn vốn của địa phương, tranh thủ sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp chặt chẽ các hội, đoàn thể nhận ủy thác.
´Kết quả sau 8 tháng triển khai cho vay hộ cận nghèo trên địa bàn Thủ đô theo Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ như thế nào, thưa ông?
Thực hiện Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 23/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với hộ cận nghèo, chi nhánh đã tích cực chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện, tiến độ giải ngân thường xuyên đạt kế hoạch đề ra. Đến ngày 31/10/2013, tổng dư nợ cho vay chương trình hộ cận nghèo đạt trên 380 tỷ đồng, bình quân mỗi tháng giải ngân gần 50 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch được giao đến thời điểm hiện nay.
Nhờ tiến hành một cách đồng bộ, kịp thời các giải pháp, huy động tập trung nhân lực, vật lực cho thực hiện chương trình nên trên địa bàn toàn thành phố đến nay đã có trên 20.000 hộ cận nghèo có nhu cầu, đủ điều kiện được vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh cải thiện đời sống, giải quyết việc làm, tiến tới thoát nghèo bền vững. Có thể nói đây là một chủ trương đúng đắn, rất kịp thời của Chính phủ, đặc biệt là đối với giai đoạn hiện nay khi mà nền kinh tế đang suy thoái ảnh hưởng sâu sắc đến mọi tầng lớp nhân dân. Thực tiễn cho thấy, đối với những đối tượng này rất dễ bị tổn thương, nguy cơ tái nghèo là hoàn toàn có thể, vì chỉ cần một biến cố nhỏ xảy ra đối với gia đình, các thành viên trong hộ, hoặc do thiên tai, mất mùa, rủi ro trong sản xuất, kinh doanh,… là hộ gia đình sẽ quay trở lại trạng thái nghèo như trước. Vì vậy, nguồn vốn từ chương trình tín dụng này kết hợp với chính sách giảm lãi suất từ 10,14% xuống 9,36%/năm đã tạo động lực to lớn giúp cho hộ cận nghèo thêm tự tin đồng thời cũng giúp cho địa phương thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội.
´Vậy công tác cho vay học sinh, sinh viên (HSSV) học kỳ I, năm học 2013 - 2014 và việc thu hồi nợ theo kế hoạch như thế nào, thưa ông?
Dư nợ chương trình cho vay HSSV đến ngày 31/10/2013 đạt 859 tỷ đồng (so với đầu năm giảm 142 tỷ đồng). Theo số liệu thống kê, trong 10 tháng năm 2013, nợ đến hạn theo kế hoạch của chương trình khoảng 130 tỷ đồng trong khi đó doanh số cho vay khoảng 80 tỷ đồng. Như vậy, có thể nói tình hình chấp hành, thu hồi nợ đến hạn của HSSV tương đối tốt, có nhiều hộ đã trả nợ trước hạn nhưng đồng thời cũng có một số hộ gặp khó khăn do suy thoái kinh tế, HSSV ra trường chưa xin được việc làm nên chưa thể trả nợ phải thực hiện biện pháp gia hạn nợ hoặc chuyển nợ quá hạn.
Những năm trước, có những thời điểm NHCSXH rất khó khăn về nguồn vốn, nhưng trong hai năm trở lại đây, nguồn vốn dành cho chương trình luôn sẵn sàng để bảo đảm tất cả HSSV đủ điều kiện đều được vay vốn đi học kịp thời. Năm học 2013 - 2014, theo Quyết định số 1196/QĐ-TTg ngày 19/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ, mức cho vay đã được tăng thêm 100.000 đồng/tháng/HSSV, tức là ở mức 11 triệu đồng/HSSV/năm. Dự kiến trong học kỳ I này, chi nhánh còn giải ngân khoảng 50 tỷ đồng và chi nhánh đã chủ động nguồn vốn cho vay.
´Nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm ở Thủ đô rất lớn vậy đơn vị đã giải quyết vấn đề này như thế nào, thưa ông?
Về tình hình thực hiện chương trình cho vay giải quyết việc làm, tính đến ngày 31/10/2013, dư nợ đạt 1.010 tỷ đồng, với 48.000 khách hàng đang vay vốn, tăng 96 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 99% kế hoạch dư nợ năm 2013; trong đó, dư nợ cho vay từ Quỹ giải quyết việc làm nguồn nhận ủy thác tại địa phương là 857 tỷ đồng.
Hiện nay, do nhu cầu vay vốn giải quyết việc làm rất lớn mà nguồn vốn cho vay của chương trình còn hạn chế, tỷ lệ vốn tăng trưởng hàng năm thấp không đáp ứng được nhu cầu của địa phương, nhất là các làng nghề truyền thống, các cụm điểm công nghiệp tập trung. Trước áp lực đó, chi nhánh đã tham mưu đề xuất với UBND TP Hà Nội bố trí khoảng 120 tỷ đồng nguồn vốn ủy thác bổ sung sang NHCSXH để cho vay giải quyết việc làm đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách năm 2014. Đồng thời, xem xét bổ sung nguồn vốn ủy thác để cho vay đối với những hộ mới thoát nghèo (số tiền khoảng 200 tỷ đồng), nhằm chống tái nghèo, góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn Hà Nội.
Xin cảm ơn ông!
Tính đến 31/10/2013 tổng dư nợ 11 chương trình tín dụng của chi nhánh đạt 4.185 tỷ đồng, tăng 191 tỷ đồng so với năm 2012, với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch tăng trưởng đạt 81% và đạt trên 97% kế hoạch dư nợ được giao. Trong đó, dư nợ tập trung chủ yếu tại một số chương trình tín dụng: Hộ nghèo 1.183 tỷ đồng với tổng số 71.000 hộ đang vay vốn, dư nợ bình quân đạt 16,6 triệu đồng/hộ; Giải quyết việc làm 1.010 tỷ đồng với 27.000 lượt khách hàng, đạt 99% kế hoạch dư nợ năm; HSSV 859 tỷ đồng với trên 48.000 hộ đang vay vốn cho hơn 56.000 HSSV học tập; Hộ cận nghèo 382 tỷ đồng với trên 19.000 hộ được vay vốn. Có thể nói, so với mặt bằng chung NHCSXH TP Hà Nội là đơn vị có chất lượng tín dụng tốt với nợ quá hạn tính đến 31/10/2013 là 12,7 tỷ đồng, chiếm 0,3% tổng dư nợ. Nợ khoanh là 1,2 tỷ đồng, giảm 524 triệu đồng, chiếm 0,03% tổng dư nợ. |
Lương Xuân - Trần Trang (thực hiện)