Nạn “chặt chém” trước SVĐ Mỹ Đình

Nhân có vài người bạn ở TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội chơi, cộng với tiết trời buổi tối oi bức nên chúng tôi rủ nhau ra quảng trường SVĐ Mỹ Đình ngồi chơi hóng gió mát, uống nước và xem các em nhỏ thả diều.


Quảng trường rộng mênh mông là vậy nhưng quá đông người đổ ra chơi, cũng như các hàng quán bán nước chiếm dụng hết chỗ trên các thảm cỏ, vỉa hè, những chỗ lòng đường rộng…, nên chúng tôi mãi mới kiếm được một khoảng gần quán bán nước mía để ngồi.


Khi thấy chúng tôi, bà chủ bán nước mía miệng ngọt sớt nhanh nhảu bảo: “Các cháu sang bên đây ngồi chiếu cho sạch sẽ, chứ ngồi vệ cỏ kiến nó cắn cho đấy…”. Thấy bà chủ nhiệt tình, chúng tôi vội di chuyển sang một chiếc chiếu rộng mà bà ta đã trải sẵn từ trước. Chúng tôi gọi 7 cốc nước mía, cộng thêm một đĩa hạt hướng dương độ 2 chiếc chén con đong đầy, cùng với 2 quả xoài xanh gọt chấm muối để nhâm nhi cho vui.


Không riêng gì chúng tôi, mà phải đến hơn chục chiếc chiếu của bà ta, khách khứa ngồi đầy, và nhóm khách nào cũng dùng các món đồ uống, ăn na ná như chúng tôi.


Ngồi chừng hơn một tiếng, chúng tôi kêu thanh toán tiền để về, thì chao ôi, tất cả đều quá bất ngờ, thậm chí “choáng” vì bà chủ nói ra cái giá quá chát chúa là: 245.000 đồng! Khi tôi thắc mắc tại làm sao mà giá lại quá đắt đỏ như vậy, và có ý muốn hỏi xem các mức giá cho các loại là nước mía, hạt hướng dương và xoài, thì bà ta bảo với vẻ mặt tỉnh bơ: “Nước mía 25.000 đồng /cốc; hạt hướng dương 20.000 đồng/đĩa; xoài 25.000 đồng /quả!”.


Vài người bạn tôi có lời qua tiếng lại với thái độ không hài lòng thì bà ta giở giọng ngay: “Ở đây giá là thế, muốn rẻ thì ra chợ mua về nhà mà ăn!”. Biết là gặp phải những người làm ăn không có lương tâm nên chúng tôi rút tiền trả rồi về mà ai cũng cảm thấy tức anh ách vì bị “chặt chém” rất quá đáng.


Đây có lẽ là bài học không chỉ cho riêng chúng tôi, mà cho cả những ai ra khu vực quảng trường SVĐ Mỹ Đình hóng gió uống nước cần thận trọng… hỏi giá trước để không phải mất tiền vì những người làm ăn thiếu lương tâm cố tình “chặt chém” quá đáng ở đây!



Nguyễn Long

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN