Mỹ triển khai máy bay chiến đấu tới miền Bắc Afghanistan

Các nguồn tin Mỹ và Afghanistan cho biết quân đội Mỹ đã điều các máy bay chiến đấu tới tỉnh Kunduz, miền Bắc Afghanistan, nơi phiến quân Taliban đã mở một cuộc tấn công lớn và vượt qua các trạm kiểm soát của chính quyền gần thành phố chủ chốt này.

Quân đội Mỹ từ chối cho biết lý do triển khai máy bay chiến đấu tới khu vực trên, song khẳng định họ đang thực thi một sứ mệnh nằm ngoài các chiến dịch thông thường. Một người phát ngôn quân đội Mỹ nói: "Chúng tôi có thể xác nhận rằng có các máy bay chiến đấu của Mỹ hoạt động trên bầu trời khu vực Kunduz trong 72 giờ qua và không thả đạn được", song không cung cấp thêm chi tiết.

Các quan chức trong tuần này cho hay hàng trăm phiến quân Taliban đã tấn công các trạm kiểm soát của quân đội và cảnh sát ở tỉnh Kunduz - thành trì cuối cùng của Taliban trước khi lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu lật đổ họ hồi năm 2001.


TN (Theo Reuters)
Mỹ thay đổi lịch trình rút quân khỏi Afghanistan
Mỹ thay đổi lịch trình rút quân khỏi Afghanistan

Mỹ sẽ duy trì 9.800 binh lính tại Afghanistan đến hết năm nay để cùng với khoảng 3.000 binh lính của các nước khối NATO.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN