Mỹ tiêu diệt một thủ lĩnh thánh chiến ở Libya

Chính phủ được quốc tế công nhận của Libya ngày 14/6 thông báo phần tử thánh chiến khét tiếng người Algeria Mokhtar Belmokhtar đã bị tiêu diệt trong một vụ không kích của Mỹ tại quốc gia Bắc Phi này.


Belmokhtar trước đó là cựu thủ lĩnh của tổ chức Hồi giáo al-Qaeda.


Theo tuyên bố đăng trên Facebook, cuộc tấn công diễn ra sau sự tham vấn với chính phủ chuyển tiếp của Libya đặt trụ sở tại thành phố miền Đông Tobruk. Trong chiến dịch trên, các máy bay Mỹ cũng tiêu diệt một nhóm người Libya thuộc một tổ chức khủng bố ở miền Đông nước này.


Belmokhtar là thủ lĩnh nhóm phiến quân Al-Murabitoun ở Bắc Phi và là một cựu thủ lĩnh của tổ chức Al-Qaeda ở Maghreb Hồi giáo (AQIM - hoạt động tại Tây Bắc châu Phi). Belmokhtar được cho là chủ mưu vụ bao vây một nhà máy khí đốt của Algeria hồi năm 2013, khiến 38 con tin phương Tây thiệt mạng. Tên này hiện đang bị nhiều nước truy nã về các hoạt động khủng bố.


TN (theo AFP)
Một thủ lĩnh chủ chốt của Taliban bị tiêu diệt
Một thủ lĩnh chủ chốt của Taliban bị tiêu diệt

Một thủ lĩnh chủ chốt của phiến quân Taliban ở Afghanistan, đã bị tiêu diệt trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tại quận Chapa Dara, thành phố Assadabad thuộc tỉnh Kunar, miền đông nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN