Mỹ lên án vụ pháo kích đoàn xe chở người tị nạn Luhansk

Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên án vụ pháo kích vào một đoàn xe tại miền Đông Ukraine ngày 18/8 làm hàng chục người thiệt mạng, song cho biết không thể xác nhận bên nào phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này.

Đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo ở điểm kiểm soát "Donetsk" tại khu vực biên giới ngày 17/8. Ảnh: AFP-TTXVN


Phát ngôn viên bộ trên, bà Marie Harf nói: "Chúng tôi cực lực lên án vụ pháo kích và bắn rocket vào một đoàn xe chở người tị nạn tại Lugansk, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Thật đáng buồn khi họ đang tìm cách chạy khỏi cuộc giao tranh và lại trở thành nạn nhân của nó".

Chính phủ Ukraine cáo buộc lực lượng ly khai tấn công đoàn xe trên, song phe ly khai đã phủ nhận mọi trách nhiệm.

Trong một diễn biến khác, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin cho biết Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ thăm Ukraine vào ngày 23/8 tới trong bối cảnh căng thẳng trên trường quốc tế liên quan đến cuộc xung đột tại miền Đông nước này. Trả lời báo giới, ômg Klimkin nói rằng "chuyến thăm được sắp xếp vào thời điểm ngay trước ngày quốc khánh Ukraine" 24/8 và chuyến thăm của nhà lãnh đạo Đức sẽ "rất thú vị".


TN (Theo Reuters)
Đoàn xe chở người tị nạn Ukraine trúng tên lửa
Đoàn xe chở người tị nạn Ukraine trúng tên lửa

Đoàn xe chở người tị nạn từ thành phố Luhansk ở miền Đông Ukraine đã bị trúng tên lửa. Hiện chưa có thông tin gì về con số thương vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN