Mỳ ăn liền Hàn Quốc có chất gây ung thư

Chính quyền Philippines đã ra lệnh thu hồi các sản phẩm thuộc 6 nhãn hiệu mỳ ăn liền của Hàn Quốc sau khi phát hiện chúng có chất gây ung thư.


Một siêu thị ở thành phố Quezon, Philippines. Ảnh: Internet


Trong một thông báo ngày 2/11, Cục quản lý thuốc và thực phẩm cho biết các gói mỳ ăn liền của công ty Nongshim sẽ bị thu hồi ngay lập tức và kêu gọi người dân báo cáo nếu thấy các sản phẩm này vẫn được bày bán.


Cơ quan này cũng đang kiểm tra, thu hồi và kiểm nghiệm các sản phẩm mỳ ăn liền khác để đề phòng.


Trước đó, Hàn Quốc đã phát hiện 6 nhãn hiệu mỳ ăn liền của mình có chứa benzopyrene – một hóa chất có khả năng gây ung thư.


Trung Quốc và Việt Nam cũng đã thu hồi sản phẩm mỳ ăn liền cùng thương hiệu của Hàn Quốc.



Thùy Dương

Trung Quốc lại phát hiện sữa có chất gây ung thư
Trung Quốc lại phát hiện sữa có chất gây ung thư

Công ty sữa Ava của Trung Quốc đã bị yêu cầu ngừng sản xuất sau khi cơ quan chức năng phát hiện sữa bột công thức dành cho trẻ sơ sinh của công ty này có chất gây ung thư. Đây là vụ bê bối mới nhất liên quan đến ngành sản xuất sữa ở Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN