Máy bay không người lái Nga giám sát Bắc Cực từ 1/5

Người phát ngôn Quân khu miền Đông của Nga, Đại tá Aleksandr Gordeyev cho biết một phi đội máy bay không người lái Orlan-10 của quân khu này triển khai tại Bán đảo Chukchi sẽ bắt đầu nhiệm vụ giám sát khu vực Bắc Cực từ ngày 1/5 tới.

Ảnh minh họa.

Phát biểu với hãng tin TASS, ông Gordeyev nói: “Nhiệm vụ của các máy bay không người lái là duy trì kiểm soát một phần tình hình tại khu vực của Nga ở Bắc Cực, bao gồm cả tình hình hệ sinh thái và băng tuyết tại các khu vực biển gần kề và dọc theo Tuyến đường biển Bắc”. Các trực thăng Mi-26 sẽ vận chuyển các máy bay không người lái này đến bất cứ khu vực nào để giám sát tình hình hàng hải cũng như thực hiện hoạt động tìm kiếm - cứu nạn.


Ông Gordeyev còn cho hay các học viên tốt nghiệp Trung tâm hàng không điều khiển từ xa thuộc Bộ Quốc phòng Nga sẽ sớm bổ sung nhân lực cho đơn vị điều khiển Orlan-10 tại Bán đảo Chukchi.


TN (theo TASS)

Nga triển khai dự án hóa lỏng 'khủng' ở Bắc Cực
Nga triển khai dự án hóa lỏng 'khủng' ở Bắc Cực

Mọc trên vùng lãnh thổ băng giá của Nga ở Bắc Cực, siêu dự án khí tự nhiên hóa lỏng Yamal trị giá 27 tỉ USD kiên gan thách thức cả thời tiết khắc nghiệt bản địa lẫn cuộc khủng hoảng Ukraine đang ngáng chân dòng tiền đổ về.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN