Lực lượng thánh chiến chiếm toàn bộ mỏ dầu chính ở Syria

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết lực lượng thánh chiến của Nhà nước Hồi giáo (IS) hiện đã hoàn toàn kiểm soát tất cả các mỏ dầu và khí đốt ở Deir Ezzor, một tỉnh giáp giới với Iraq.

Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman xác nhận tối 3/7, "IS đã giành kiểm soát mỏ dầu Tanak ở vùng sa mạc Sheiytat, phía đông tỉnh Deir Ezzor", sau khi các nhóm phiến quân đối địch rút khỏi đây.

Trước đó cùng ngày, IS cũng đã chiếm mỏ dầu chính Al-Omar, song vẫn chưa giành được mỏ dầu nhỏ Al-Ward, nơi có sản lượng khoảng 200 thùng dầu/ngày, hiện đang nằm trong tay của một bộ lạc địa phương.

Theo SOHR, IS đã giành được 2 mỏ dầu Tanak và Al-Omar sau khi các tay súng của Mặt trận Al-Nusra thuộc mạng lưới khủng bố Al-Qaeda và các nhóm phiến quân Syria đối địch khác rút khỏi các khu vực này.


T.N
(theo AFP)
Phiến quân Syria yêu cầu viện trợ chống ISIL
Phiến quân Syria yêu cầu viện trợ chống ISIL

Các nhóm nổi dậy được nước ngoài hậu thuẫn đang hoạt động ở khu vực phía Đông và Bắc Syria đã tuyên bố sẽ hạ vũ khí nếu như không nhận được sự hỗ trợ trong cuộc chiến chống lại nhóm tự xưng Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN