Liên minh cầm quyền chiến thắng trong tổng tuyển cử Latvia

Liên minh trung - hữu do Thủ tướng Laimdota Straujuma đứng đầu đã giành được số phiếu áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử ngày 4/10 ở Latvia.


Người dân Latvia đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tiển cử.


Theo kết quả thăm dò ngoài phòng bỏ phiếu do hãng SKDS tiến hành, 3 đảng thuộc liên minh trên giành được 63 ghế trong Quốc hội Latvia gồm 100 ghế, trong khi đảng Concord đối lập thân Nga được 23 ghế. Một cuộc thăm dò khác do hãng thông tấn LETA phối hợp với đài truyền hình LNT và Đại học Riga Stradins cũng cho kết quả liên minh trên giành được 61,7% phiếu bầu, tương đương với 63 ghế trong quốc hội.


Hai chính đảng mới dự kiến sẽ nhận được số phiếu ủng hộ vượt ngưỡng 5% để có chân trong quốc hội.



T.N

Latvia tiến hành tổng tuyển cử
Latvia tiến hành tổng tuyển cử

Ngày 4/10, người dân Latvia đã tiến hành bỏ phiếu để bầu ra quốc hội mới trong bối cảnh diễn ra cuộc khủng hoảng ở Ukraine và những lo ngại liên quan tới việc đối phó với nước láng giềng Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN