Lê Quang Liêm vô địch cờ vua chớp nhoáng thế giới

Tối 10/6, tại Khanty-Mansiysk (Nga), kỳ thủ Lê Quang Liêm đã lập nên một kỳ tích: Vô địch giải cờ vua chớp nhoáng thế giới năm 2013. Đây là chức vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử cờ vua Việt Nam.


Trải qua 30 ván đấu, Quang Liêm đã lên ngôi vô địch với tổng cộng 20,5 điểm. Kỳ thủ số 1 Việt Nam đã khuất phục được những đối thủ hàng đầu thế giới, như Ian Nepomniachtchi (Nga) hay Shakhriyar Mamedyarov (Adécbaidan).


Đây là chức vô địch cờ chớp thứ hai mà Quang Liêm giành được trong nửa tháng qua, sau khi anh đã lên ngôi ở giải vô địch châu Á.


Nhà vô địch thế giới đầu tiên của cờ vua Việt Nam được thưởng hơn 62.000 USD từ Ban tổ chức giải. Hệ số elo của Quang Liêm chắc chắn cũng sẽ được nâng lên khi Liên đoàn Cờ vua (FIDE) công bố bảng xếp hạng trong thời gian tới.


Cũng ở nội dung cờ chớp tại Khanty-Mansiysk, một kỳ thủ khác của Việt Nam là Nguyễn Ngọc Trường Sơn đã cũng thi đấu xuất sắc và xếp thứ 5 chung cuộc (19,5 điểm).


Trước đó, ở nội dung cờ nhanh tại giải, Quang Liêm đã ghi dấu ấn với vị trí thứ 4.


B.A

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN