Lạ lùng những động vật xấu xí nhất Trái đất

Những sinh vật xấu xí với da nhăn nhúm, hình thù không bình thường nhất thế giới đã bất ngờ trở thành những “ngôi sao” trong cuốn sách ảnh mới ra đời với mục đích bảo vệ động vật xấu xí khỏi sự tuyệt chủng.

Theo đó, cuốn sách mang tên “Những con vật xấu xí: Tất cả chúng tôi không thể đều là Gấu Panda” của tác giả Simon Watt, đã được History Press phát hành với giá 9,99 bảng Anh.

Ông Simon Watt, Chủ tịch Hiệp hội bảo tồn động vật xấu xí (UAPS), nói: “Những con vật dễ thương đã luôn là tâm điểm sự chú ý, nhưng hiện nay cá blobfish sẽ là đại diện cho tiếng nói bảo vệ những con vật luôn bị lãng quên”.

Xem hình ảnh của những sinh vật xấu xí nhất Trái đất:

Ếch mũi lợn sống dưới lòng đất.


Cá mút đá có bộ răng kỳ dị.


Ếch Titicaca.


Khỉ hói đầu mặt đỏ Uakari sống trong các khu rừng rậm ở Peru và Brazil.


Kỳ nhông Axolotl - "quái vật dưới nước".


Loài gặm nhấm solenondon của Cuba.


Linh dương Saiga.


Cá blobfish - động vật xấu xí nhất thế giới.


"Lợn hươu" ở đảo Silawesi, Indonesia có răng nanh uốn cong vào mặt.


Rùa đầu to sinh sống ở Campuchia, Trung Quốc, Lào, Myanmar và Việt Nam.


Khỉ Proboscis có mũi lớn nhất trong các loài khỉ.


Cá mó (parrotfish) có đầu và hàm răng không ưa nhìn.


Cò mỏ giày (shoebill) gây ấn tượng bởi vẻ ngoài hung dữ.


Bò biển (Dugong) được cho là nguồn cảm hứng đằng sau sinh vật bí ẩn - nàng tiên cá.


Cá hagfish có hàm răng đáng sợ.



Hạnh Nhân (Theo DM)

Cảm động chú khỉ cứu sống bạn bị điện giật
Cảm động chú khỉ cứu sống bạn bị điện giật

Một chú khỉ đã cố gắng “sơ cứu” cho đồng loại của mình khi con vật không may bị sốc điện và ở trong trạng thái bất tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN