Ngày 23/9, Lầu Năm Góc cho biết các cuộc không kích đầu tiên do Mỹ phát động nhằm vào nhóm phiến quân "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng tại Syria cũng nhằm vào một tổ chức cực đoan khác đang âm mưu tấn công các lợi ích của Mỹ và phương Tây.Trong một tuyên bố, Lầu Năm Góc
 nêu rõ 8 cuộc 
không kích đầu tiên của Mỹ tại 
Syria cũng nhằm vào nhóm 
Khorasan tập hợp các phần tử vốn là thành viên của tổ chức khủng bố 
Al-Qaeda. 
| Chiến hạm Mỹ phóng tên lửa Tomahawk vào các mục tiêu của IS trên lãnh thổ Syria ngày 23/9.
 | 
Tuyên bố nhấn mạnh Mỹ phải hành động để ngăn chặn âm mưu của nhóm này tấn công các lợi ích của Mỹ và phương Tây. Lầu Năm Góc cho biết nhóm này đã lập một cơ sở ẩn náu an toàn tại 
Syria để từ đó thực hiện các cuộc tấn công ở bên ngoài, chế tạo và thử các thiết bị nổ và tuyển mộ các đối tượng phương Tây tiến hành các hoạt động này.
Trong khi đó, Tổ chức Giám sát Nhân quyền 
Syria (SOHR) cho biết nhóm Mặt trận 
Al-Nusra có liên hệ với mạng lưới 
Al-Qaeda cũng là mục tiêu của chiến dịch 
không kích do Mỹ đứng đầu tại khu vực Tây Bắc 
Syria. SOHR xác nhận cuộc không kích tại tỉnh Aleppo của 
Syria đã tiêu diệt 30 phần tử 
Al-Qaeda và làm ít nhất 8 thường dân thiệt mạng, trong đó có trẻ em.
Theo Bộ Chỉ huy trung tâm Mỹ, các đồng minh Arab của Mỹ gồm Bahrain, Jordan, Saudi Arabia, Qatar và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã tham gia chiến dịch không kích do Mỹ phát động nhằm vào IS, mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến chống lực lượng thánh chiến này. 
Các máy bay chiến đấu, máy bay ném bom và tên lửa hành trình Tomahawk đã được triển khai thực hiện 14 cuộc 
không kích, phá huỷ nhiều mục tiêu 
IS tại thành trì của lực lượng này ở miền Bắc 
Syria và khu vực gần biên giới với Iraq.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao 
Syria cho biết vài giờ trước khi các cuộc 
không kích bắt đầu, chính phủ nước này đã nhận được thư của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chuyển qua Ngoại trưởng Iraq, trong đó thông báo Mỹ và các nước đồng minh có kế hoạch tấn công 
IS  ở Syria.
Trong tuyên bố được phát trên truyền hình nhà nước, Bộ Ngoại giao Syria nêu rõ nước này ủng hộ "mọi nỗ lực quốc tế chống các phần tử thánh chiến, dù đó là IS, Mặt trận Al-Nursa hay bất kỳ nhóm khủng bố nào khác...".
Chính phủ Syria cũng khẳng định sẽ tiếp tục tấn công IS ở Raqqa và Deir al-Zor, thuộc miền Đông và Bắc nước này - những khu vực là mục tiêu không kích của Mỹ và đồng minh trong ngày 23/9, đồng thời tiếp tục phối hợp "ở mức cao nhất" với Chính phủ Iraq trong cuộc chiến chống IS.
TTXVN/Tin tức