Jordan tham gia đợt không kích thứ 2 tại Syria

Hai quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết các máy bay chiến đấu của Jordan đã ném bom mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria trong ngày 24/9, một phần của chiến dịch không kích trong ngày thứ 2 do Mỹ chỉ huy nhằm vào các phần tử thánh chiến này.


Nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) hoành hành ở Syria.


Một trong 2 quan chức trên khẳng định "Jordan đã tiến hành một cuộc không kích vào ban đêm", đồng thời chỉ rõ cuộc tấn công này khác với cuộc oanh tạc do Mỹ tiến hành mà Bộ chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ công bố trước đó. Tuy nhiên, các quan chức Lầu Năm Góc không cho biết chi tiết về cuộc không kích của Jordan.


Trước đó, giới chức Mỹ cho biết các máy bay của liên minh gồm 5 nước Arập, gồm Jordan, Bahrain, Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE), đã tham gia ném bom trong đợt không kích đầu tiên vào rạng sáng 23/9 nhằm vào các mục tiêu của IS tại Syria, nhưng không nói rõ vai trò của mỗi nước.



T.N

Jordan bắt nhóm phiến quân IS đến từ Syria
Jordan bắt nhóm phiến quân IS đến từ Syria

Hãng thông tấn nhà nước Petra đưa tin Jordan đã bắt giữ 11 thành viên của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ Syria xâm nhập vào nước này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN