Iran xác nhận bắt giữ hai nhóm khủng bố

Ngày 17/6, Bộ Tình báo Iran xác nhận đã bắt giữ 20 đối tượng tình nghi liên quan tới các vụ sát hại các chuyên gia hạt nhân của nước này trong 2 năm qua.

Phóng viên TTXVN tại Ai Cập dẫn thông báo của Bộ Tình báo Iran cho biết các cuộc điều tra sơ bộ 20 nghi can cho thấy đây là hành động của "hai nhóm khủng bố".

Hiện trường vụ nổ sát hại nhà khoa học hạt nhân Mostafa Ahmadi Roshan ngày 11/1. Ảnh: Internet


Từ năm 2010, có ít nhất 5 chuyên gia hạt nhân Iran bị sát hại, trong đó có nhà khoa học Majid Shahriari bị giết hại cuối năm 2010 và Mostafa Ahmadi Roshan hồi đầu năm nay.

Bộ trưởng Nội vụ Iran Mohammad Najar cáo buộc cơ quan tình báo Mỹ và Israel (Ixraen) đứng đằng sau các vụ việc này nhằm tìm cách phá hoại sự tiến bộ kỹ thuật của Iran.

Hồi tháng 5 vừa qua, Iran đã tử hình một đối tượng bị kết án giết hại một nhà vật lý hạt nhân đầu năm 2010.

TTXVN/Tin tức
Iran bắt giữ nhóm khủng bố có liên hệ với Ixraen

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran ngày 10/4 dẫn báo cáo của Bộ Tình báo nước này cho biết, Têhêran đã phát hiện và bắt giữ nhiều phần tử chủ chốt của nhóm khủng bố lớn được cho là có liên hệ với Ixraen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN